Các tỉnh Tây nguyên cần bảo đảm an ninh biên giới

14/08/2013 03:40 GMT+7

Chiều 13.8, tại Trụ sở T.Ư Đảng, Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh Kon Tum. Thay mặt Ban Bí thư, kết luận buổi làm việc, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của tỉnh Kon Tum đối với khu vực Tây nguyên và cả nước. Tổng bí thư nhấn mạnh:

Từ nay đến cuối nhiệm kỳ, tình hình trong nước và thế giới diễn biến phức tạp, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc Kon Tum cần tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, những kinh nghiệm đã có, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng cơ hội và lợi thế tập trung phát triển kinh tế - xã hội, tạo bứt phá vươn lên. Tỉnh chú ý đến công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn; mở rộng hợp tác toàn diện với các tỉnh miền Trung, Tây nguyên, TP.HCM và các tỉnh Nam Lào, Đông Bắc Campuchia... Các tỉnh Tây nguyên nói chung và tỉnh Kon Tum nói riêng, trong bất cứ tình huống nào cần quan tâm giữ vững quốc phòng an ninh, ổn định chính trị xã hội, bảo đảm an ninh biên giới.  

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.