Ca sinh 4 hy hữu ở Hà Nội: Các cháu bé đã xuất viện

16/12/2014 19:24 GMT+7

(TNO) 4 cháu bé sinh tư tên Ngao, Sò, Ốc, Hến chào đời tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương cuối tháng 11 vừa được xuất viện trong niềm vui của các y bác sĩ và người thân.

(TNO) 4 cháu bé sinh tư tên Ngao, Sò, Ốc, Hến chào đời tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương cuối tháng 11 vừa được xuất viện trong niềm vui của các y bác sĩ và người thân.

4-chau-be-sinh-tu-benh-vien-phu-san-xuat-vienSau 15 ngày được chăm sóc đặc biệt, cả 4 cháu Ngao, Sò, Ốc, Hến đều khỏe mạnh - Ảnh: Bệnh viện Phụ sản Trung ương cung cấp
Chị Hoa, mẹ của 4 cháu bé sinh tư này sinh năm 1980, được thụ tinh trong ống nghiệm tại một cơ sở điều trị hiếm muộn tại Hà Nội. Chị Hoa đã vào bệnh viện từ khi thai còn nhỏ để các y bác sĩ tiện theo dõi và chăm sóc. Các y bác sĩ quyết định mổ đẻ sớm cho chị Hoa, khi thai được 33 tuần tuổi vì nếu để tuổi thai lâu hơn có thể nguy hiểm hơn cho cả mẹ và các con.
Đây là ca sinh tư hy hữu  tại Việt Nam. Ca sinh tư này có 3 bé trai, 1 bé gái. Bé nhẹ nhất là 1,6 kg, bé nặng nhất 1,8 kg. Ngao, Sò, Ốc, Hến ngay sau khi chào đời đều bị suy hô hấp nặng, phải thở máy, chăm sóc đặc biệt.
Sau 15 ngày được chăm sóc đặc biệt tại Trung tâm chăm sóc và điều trị trẻ sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Ngao, Sò, Ốc, Hến đã hết suy hô hấp, các cháu có thể tự thở, nằm ngủ ngoan ngoãn trong vòng tay ông bà, bố mẹ. Cháu bé nhất mỗi ngày có thể ăn được 300 ml sữa, cháu lớn nhất có thể ăn được 400 ml sữa/ngày
Hiện tại, Ngao, Sò, Ốc, Hến đã được ra viện về nhà riêng, nhưng bệnh viện vẫn cử một y tá thường xuyên đến nhà chăm sóc sức khỏe cho cho các bé, báo cáo tình hình cho các bác sĩ.
Ngao, Sò, Ốc, Hến từ lúc mới chào đời đến khi được ra viện.
4-chau-be-sinh-tu-benh-vien-phu-san-xuat-vienHai cháu Ốc, Ngao lúc mới chào đời - Ảnh: Ngọc Thắng

ca-sinh-tu-hi-huu-benh-vien-phu-san-trung-uongBác sĩ  Nguyễn Ngọc Lợi theo dõi chặt chẽ sức khỏe cả 4 cháu bé mỗi ngày - Ảnh: Ngọc Thắng
 
Ngao, Sò, Ố, Hến trong vòng tay bà nội, bà ngoại và các cô, dì ngày ra viện - Ảnh: Bệnh viện Phụ sản Trung ương cung cấp
ca-sinh-tu-hi-huu-benh-vien-phu-san-trung-uongNữ y tá trưởng lưu luyến trước khi chia tay 4 cháu bé đặc biệt nhất của Bệnh viện từ trước đến nay - Ảnh: Bệnh viện Phụ sản Trung ương cung cấp
ca-sinh-tu-hi-huu-benh-vien-phu-san-trung-uongBác sĩ Lợi tâm sự, một ngày cả 4 cháu bé lớn lên, chúng đứng trước mặt ông, hẳn ông sẽ vô cùng xúc động khi nhận ra 4 cháu bé sinh tư lần đầu tiên ông gặp và chăm sóc trong 15 ngày vừa qua - Ảnh: Bệnh viện Phụ sản Trung ương cung cấp
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.