Ca sĩ gánh hát đâm chết người lãnh án 10 năm tù

31/03/2015 14:33 GMT+7

(TNO) Ngày 31.3, tại TP.Đông Hà (Quảng Trị), TAND tối cao tại TP.Đà Nẵng mở phiên tòa phúc thẩm và tuyên tăng hình phạt từ 8 năm lên 10 năm tù về tội giết người đối với Ngô Lê Anh Học (26 tuổi, trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng).

(TNO) Ngày 31.3, tại TP.Đông Hà (Quảng Trị), TAND tối cao tại TP.Đà Nẵng mở phiên tòa phúc thẩm và tuyên tăng hình phạt từ 8 năm lên 10 năm tù về tội giết người đối với Ngô Lê Anh Học (26 tuổi, trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng).

Tăng án với ca sĩ gánh hátNgô Lê Anh Học trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng, Học là ca sĩ của gánh hát “lưu động” P.H chuyên đi đến nhiều nơi trong cả nước ca múa và tổ chức trò chơi phục vụ người dân và kiếm tiền.

Khoảng 1 giờ sáng 13.5.2014, sau khi kết thúc đêm diễn tại thôn An Mỹ (xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, Quảng Trị), các thành viên trong gánh hát ra quán cháo gà ven đường thuộc thị trấn Cam Lộ để nhậu.

Tại đây, Học có tranh cãi gay gắt với anh Bùi Quốc Dũng (42 tuổi, trú phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM, cũng là người của gánh hát).

Đến khoảng 3 giờ thì cả nhóm về lán trại của gánh hát nghỉ ngơi nhưng Học cầm một con dao đâm thẳng vào vùng thượng vị của anh Dũng một nhát chí mạng. Nạn nhân tử vong vào lúc 4 giờ cùng ngày tại Bệnh viện đa khoa huyện Cam Lộ.

Sau khi gây án, Học bỏ trốn. Được sự vận động của cơ quan điều tra và gia đình, đến trưa hôm đó thì Học ra đầu thú tại Đồn biên phòng Ròn (Quảng Bình).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.