Cả ngàn héc ta hồ tiêu chết và nhiễm bệnh

15/11/2013 03:10 GMT+7

Chi cục Bảo vệ thực vật Gia Lai ngày 14.11 cho biết toàn tỉnh này có trên 850 ha hồ tiêu bị nhiễm bệnh chết nhanh do loại nấm Phitopthora gây nên và chết chậm khi tiêu nhiễm một số loại nấm khác.

Nhiều diện tích tiêu đã bị chết và con số hồ tiêu bị bệnh chưa có dấu hiệu dừng lại. Theo cơ quan chức năng, do nhiều người trồng tiêu thiếu hiểu biết khoa học kỹ thuật, bón nhiều phân hóa học, phân chuồng chưa hoai mục và thổ nhưỡng một số vùng không phù hợp đã dẫn đến thực trạng trên. Các huyện có diện tích hồ tiêu bị nhiễm bệnh là Chư Pưh, Chư Sê, Chư Prông.

Một số địa phương đã gửi công văn khẩn chỉ đạo cơ quan chức năng phòng trừ và khắc phục hiện tượng tiêu chết hàng loạt. Theo Sở NN-PTNT Gia Lai, hiện tỉnh này có hơn 9.000 ha hồ tiêu, vượt xa quy hoạch có 6.000 ha hồ tiêu vào năm 2020. Đầu tư trồng hồ tiêu ồ ạt với chi phí lên đến 800 triệu đến 1 tỉ đồng/ha đã khiến nhiều người mất trắng, nợ nần khi tiêu bị bệnh chết hàng loạt.

Trần Hiếu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.