Cả làng đánh chết hai người bị nghi trộm chó

03/01/2015 12:31 GMT+7

(TNO) Sáng nay 3.1, nguồn tin từ Viện KSND huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh cho biết đã khởi tố vụ án để điều tra làm rõ vụ người dân vây đánh hai người nghi trộm chó khiến một người chết, một người bị thương, xảy ra lúc hơn 22 giờ đêm qua 2.1 trên địa bàn huyện.

(TNO) Sáng nay 3.1, nguồn tin từ Viện KSND huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh cho biết đã khởi tố vụ án để điều tra làm rõ vụ người dân vây đánh hai người nghi trộm chó khiến một người chết, một người bị thương, xảy ra lúc hơn 22 giờ đêm qua 2.1 trên địa bàn huyện.

Nạn nhân thiệt mạng và chiếc xe bị đốt cháy - 2Chiếc xe bị đốt cháy - Ảnh: Linh Linh

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, người dân sinh sống tại thôn Triều Vũ, xã An Sinh, huyện Đông Triều phát hiện hai người đang bắt trộm chó của một nhà dân ở khu vực Khe Chè nên đã hô hoán.

Khi hai người này lên xe máy bỏ chạy thì bị nhiều người dân truy đuổi. Chạy đến Khu du lịch sinh thái hồ Khe Chè thì hai người này bị bắt. Do quá bức xúc, nhiều người dân đã trói tay chân hai người bị bắt và đánh hội đồng. Khi Công an huyện Đông Triều đến hiện trường thì một người đã chết, một người bị thương nặng ở đầu, chiếc xe máy cũng bị người dân mở nắp bình xăng châm lửa đốt cháy.

Công an huyện đã đưa người bị thương đi cấp cứu. Danh tính người chết được xác định là Trần Văn Kha (35 tuổi), người bị thương là Bùi Đình Đăng (41 tuổi), cả hai cùng ở huyện Đông Triều.

Cơ quan chức năng huyện Đông Triều đã khoanh vùng, sàng lọc những người tham gia vụ đánh người để khởi tố bị can. Tuy nhiên, việc này rất khó khăn vì những người dân trong thôn Triều Vũ đã đồng loạt nhận mình đánh hai người nghi là trộm chó kể trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.