Cá chết trắng sông Phú Lộc, dân kêu trời vì ô nhiễm

26/05/2015 19:10 GMT+7

(TNO) Chiều nay, 26.5, người dân P.Thanh Khê Tây, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng lại tiếp tục khổ sở vì mùi hôi thối nồng nặc do nước thải và cá chết trắng cả đoạn sông Phú Lộc.

(TNO) Chiều nay, 26.5, người dân P.Thanh Khê Tây, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng, lại tiếp tục khổ sở vì mùi hôi thối nồng nặc do nước thải và cá chết trắng cả đoạn sông Phú Lộc.

Clip cá chết trắng sông Phú Lộc - Thực hiện: Nguyễn Tú
Trước đó như Thanh Niên Online đã thông tin, cách đây 2 tuần người dân đã mua vật liệu xây dựng lấp cống xả của Trạm xử lý nước thải ra sông Phú Lộc do không chịu nổi ô nhiễm.
Nguyên nhân do Trạm xử lý nước thải Phú Lộc lại xả nước thải bốc mùi hôi trong khi thời tiết nắng nóng cao điểm, mực nước sông lại hạ thấp, khiến càng nặng mùi. 
Đến nay lại xuất hiện tình trạng cá chết hàng loạt, nổi dày đặc, trắng cả mặt sông, khiến người dân càng khổ.
Lâu nay, mùi hôi trên sông Phú Lộc đã trở thành “điểm nóng” ô nhiễm, đặc biệt là tại cửa vịnh Đà Nẵng, nơi cống xả của Trạm xử lý nước thải đổ ra.
Xác cá tấp vào bờ gây mùi hôi thối - Ảnh: Nguyễn Tú
Cá chết nổi lên mặt nước đen ngòm - Ảnh: Nguyễn Tú
Người dân phải gánh thêm mùi hôi do xác cá phân hủy - Ảnh: Nguyễn Tú
Thời tiết nắng nóng khiến người dân càng khổ sở vì mùi nồng nặc - Ảnh: Nguyễn Tú
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.