Ca bệnh tay chân miệng tử vong đầu tiên tại Quảng Nam

02/09/2011 02:27 GMT+7

Hôm 1.9, UBND tỉnh Quảng Nam xác nhận trường hợp đầu tiên tử vong vì bệnh tay chân miệng.

Đó là cháu Trần Văn Khoa (25 tháng tuổi, ở thôn Cẩm Sa, xã Điện Nam Bắc, H.Điện Bàn), có biểu hiện sốt và xuất hiện các nốt ở miệng, tay và chân, nôn mửa; sau xuất hiện những cơn co giật và tử vong hôm 24.8. Hiện cơ quan y tế ghi nhận 148 trường hợp mắc bệnh (với 6 trường hợp dương tính) ở 14 huyện, thành phố; riêng H.Điện Bàn có đến 44 trường hợp (3 trường hợp dương tính).

H.X.Huỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.