Bùng phát dịch heo tai xanh ở Quảng Nam

24/02/2009 00:19 GMT+7

Ngày 23.2, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm tỉnh Quảng Nam đã khẩn cấp triển khai các biện pháp bao vây khống chế dịch heo (lợn) tai xanh.

Đến thời điểm này, cả tỉnh đã có 4 xã tại 3 huyện dịch tai xanh tái bùng phát với gần 400 con heo mắc bệnh, phải tiêu hủy.

Tại thôn Thượng Vĩnh, xã Quế Xuân 2, H.Quế Sơn, 72 con heo mắc bệnh, 11 con đã chết. Tại các thôn Hà Đông (xã Điện Hòa), Tứ Ngân (xã Điện Ngọc) và xã Điện Nam Đông (H.Điện Bàn) gần 200 con heo đang khỏe mạnh bỗng sốt cao, bỏ ăn, có triệu chứng của heo tai xanh.

Tại thôn 1, xã Bình Giang (H.Thăng Bình) gần 100 con heo cũng bị nhiễm bệnh nặng.

H.Trọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.