Bốn người chết bất thường trong căn nhà 4 tầng ở Thanh Hóa

01/11/2015 22:37 GMT+7

(TNO) Vào khoảng 21 giờ 15 ngày 1.11, tại Cửa hàng điện máy Hà Nhung (218 Trần Phú, TP.Thanh Hóa), người dân phát hiện 4 thi thể trong một gia đình tử vong.

(TNO) Vào khoảng 21 giờ 15 ngày 1.11, tại Cửa hàng điện máy Hà Nhung (218 Trần Phú, TP.Thanh Hóa), người dân phát hiện 4 thi thể trong một gia đình tử vong.

Nhiều người dân tập trung trước căn nhà 4 tầng, được dùng làm cửa hàng điện máy của vợ chồng ông Hà, bà Nhung - Ảnh: Ngọc MinhNhiều người dân tập trung trước căn nhà 4 tầng, được dùng làm cửa hàng điện máy của vợ chồng ông Hà, bà Nhung - Ảnh: Ngọc Minh
Theo thông tin ban đầu, 4 thi thể gồm vợ chồng ông Hà, bà Nhung và hai người con.
Trước đó, từ tối qua (31.10), người dân sống xung quanh không thấy nhà này mở cửa. Người thân của vợ chồng ông Hà, bà Nhung cũng nhiều lần gọi điện thoại nhưng không ai nghe máy.
Đến sáng 1.11, các nhân viên đến cửa hàng để làm việc nhưng cửa vẫn không mở. Những nhân viên này tưởng ông bà chủ đóng cửa nhà lên Hà Nội nên bỏ về.
Đến tối cùng ngày, những người trong họ hàng bà Nhung, ông Hà đến nhà và trèo qua nhà hàng xóm phá cửa vào nhà. Lúc vào đến nhà, những người này phát hiện tại phòng khách, ông Hà chết trong tư thế treo cổ; 3 người còn lại nằm chết trong 3 căn phòng của căn nhà 4 tầng này.
Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, đã có mặt tại hiện trường, theo dõi sát sao diễn biến vụ việc.
Theo ông Đào Trọng Quy, Chủ tịch UBND TP.Thanh Hóa, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã nhanh chóng vào cuộc đồng thời mời thêm điều tra viên của Bộ Công an tham gia.  
Tính đến 23 giờ 30 ngày 1.11, cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.