Bốn ngày, 115 người chết vì tai nạn giao thông

14/04/2011 08:55 GMT+7

Cục CSGT Đường bộ, Đường sắt cho biết trong 4 ngày vừa qua (từ ngày 10 đến 13-4), cả nước đã xảy ra 133 vụ tai nạn giao thông, làm hơn 115 người chết và bị thương 95 người.

Lực lượng CSGT cũng đã kiểm tra, xử lý trên 41.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ 192 ô tô, trên 6.000 xe máy và xử phạt với số tiền gần 11 tỉ đồng.

- Vào lúc 14 giờ ngày 13-4, trên Quốc lộ 49A đoạn trước nhà số 53 đường Phạm Văn Đồng, thuộc phường Vĩ Dạ, TP Huế xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng. Nạn nhân là Nguyễn Thị Tâm (SN 1990), sinh viên năm 3 Khoa Lý luận Chính trị, Trường ĐH Khoa học Huế, trú xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế) đi xe đạp bị xe tải chở bia cán chết.

 
Hiện trường vụ tai nạn giao thông tại TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa làm 4 người chết vào ngày 10-4. Ảnh: Văn Tạo


- Cùng ngày, Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An vẫn đang điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông dẫn đến chết người. Hồi 20 giờ ngày 12-4, anh Bùi Khắc Thanh (SN 1970, ngụ TP Tân An, Long An) điều khiển xe buýt số 62L-6309 lưu thông từ TPHCM về Long An. Đến Km 1936+500m Quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức thì phát hiện anh Dương Quê Cha (SN 1985, ngụ tỉnh Sóc Trăng) đang băng ngang qua đường. Do khoảng cách quá gần, xe buýt va chạm làm anh Cha bị thương nặng. Cùng lúc, anh Phan Thanh Tuấn (SN 1971, ngụ huyện Bến Lức) điều khiển xe máy chạy tới không quan sát đã đâm vào phần sau xe buýt chết tại chỗ.
 
- Cùng thời gian trên, Cơ quan Điều tra Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Nguyễn Phương Thảo (SN 1976, ngụ xã Long Định, huyện Cần Đước) về tội vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Ngày 10-4, tài xế Thảo lái ô tô lưu thông trên tuyến Hương lộ 8, hướng từ thị trấn Bến Lức về huyện Bình Chánh-TPHCM đã tông chết 2 thanh niên đi xe máy.
 
- Sau gần 2 ngày được các y, bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) tận tình cứu chữa, nhưng do nhiều vết thương quá nặng, thượng tá Tăng Văn Sử (SN 1961, ngụ quận Thủ Đức - TPHCM), Trưởng Khoa CSĐT Tội phạm về ma túy (Trường Đại học Cảnh sát), đã tử vong lúc 3 giờ 40 phút ngày 13-4.

Trước đó, lúc 21 giờ ngày 11-4, ông Sử điều khiển xe máy chở theo con gái lưu thông trên đường Kha Vạn Cân (theo hướng chợ Thủ Đức về Linh Xuân) thì bị Huỳnh Văn Trọn (SN 1993), chạy xe máy chở phía sau Võ Văn Phú Em (SN 1992, cùng quê Tiền Giang), chạy với tốc độ cao tông phải. Tai nạn làm cả 4 người bị thương.
 
Chỉ hơn một tháng qua, trên đường Kha Vạn Cân, quận Thủ Đức - TPHCM liên tiếp xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 3 người chết và 5 người bị thương.

Theo Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.