Bồi dưỡng kiến thức cho 53 phó chủ tịch UBND xã tương lai

11/11/2011 01:16 GMT+7

Ngày 10.11, tại TP.Đà Lạt, Bộ Nội vụ phối hợp với Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng tại chức tỉnh Lâm Đồng tổ chức khai giảng khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước cho 53 trí thức trẻ thuộc Dự án 600 phó chủ tịch UBND xã.

Ngày 10.11, tại TP.Đà Lạt, Bộ Nội vụ phối hợp với Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng tại chức tỉnh Lâm Đồng tổ chức khai giảng khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước cho 53 trí thức trẻ thuộc Dự án 600 phó chủ tịch UBND xã.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh cho biết, đến đầu tháng 11.2011, dự án đã nhận được 1.500 hồ sơ đăng ký phục vụ tại các xã thuộc 62 huyện nghèo trong cả nước. Trong đó đã chọn được 280 đội viên trí thức trẻ tình nguyện, đều dưới 30 tuổi, đã tốt nghiệp đại học, có phẩm chất đạo đức, sức khỏe tốt. 53 trí thức trẻ tình nguyện của các tỉnh Lâm Đồng, Ninh Thuận, Kon Tum và Quảng Nam sẽ học trong 3 tháng và trực tiếp đến các huyện, xã để thực tập.

Khi nhận công tác tại các xã nghèo, bên cạnh các chế độ chính sách đối với chức danh phó chủ tịch UBND xã, những trí thức trẻ còn được hưởng các chế độ, chính sách ưu đãi đối với trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn miền núi.

Lâm Viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.