Bốc dỡ 89 đầu đạn 105 li trong hầm

16/09/2011 00:45 GMT+7

Sáng qua 15.9, cơ quan kỹ thuật thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang đã tiến hành bốc dỡ số đầu đạn pháo trong một hầm chứa dưới nền sân Nhà văn hóa H.Tri Tôn (An Giang). Căn hầm có chiều ngang gần 2m, dài hơn 3m, sâu khoảng 1,5m, có nhiều nước.

Sau khi dùng máy bơm rút nước từ trong hầm ra, thiếu tá Nguyễn Hồng Cường - Trưởng ban Vũ khí - Đạn thuộc Phòng Kỹ thuật, Bộ Chỉ huy quân sự  tỉnh An Giang cho biết, bên trong hầm các loại khí hỗn hợp gồm mê-tan, phốt-pho và một số chất thải khác tỏa ra gây khó thở. Sau hơn 2 giờ, toàn bộ số đầu đạn pháo đã được đưa lên khỏi hầm và chuyển đến nơi an toàn (ảnh). Tổng số 89 đầu đạn được bốc dỡ, có 4 đầu đạn còn ngòi nổ. Phần lớn số đầu đạn này đã bị tháo gỡ bộ phận “đai định tâm” bằng đồng.

Tin, ảnh: Bảo Vân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.