Bộ trưởng Đinh La Thăng phê bình gay gắt chủ đầu tư, đơn vị thi công

(TNO) Ngày 6.3, kiểm tra công trình hầm đường bộ qua đèo Phú Gia, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng bức xúc: 'Không ai biết tổ chức thi công công trình cả, từ chủ đầu tư, cả nhà thầu, đơn vị giám sát'.

(TNO) Ngày 6.3, kiểm tra tại công trình hầm đường bộ qua đèo Phú Gia (Thừa Thiên - Huế), Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng bức xúc: 'Không ai biết tổ chức thi công công trình cả, từ chủ đầu tư, cả nhà thầu, đơn vị giám sát'.
Bộ trưởng Đinh La Thăng kiểm tra và làm việc với các đơn vị thi công công trình hầm đường bộ qua đèo Phú Gia - Ảnh: Đình Toàn
Ngày 6.3, đoàn công tác của Bộ Giao thông vận tải do Bộ trưởng Đinh La Thăng dẫn đầu đã có chuyến kiểm tra thực địa dự án mở rộng QL1A đoạn qua địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế và Quảng Trị.
Tại Thừa Thiên-Huế, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã thị sát và kiểm tra một số công trình thi công trọng điểm trên QL1A. Bộ trưởng cùng đoàn công tác đã dừng lại tại xã Lộc An (huyện Phú Lộc) để kiểm tra việc xây dựng cầu Truồi. Sau khi nghe các đơn vị thi công, chủ đầu tư báo cáo tiến độ xây dựng cầu Truồi nói riêng và 3 chiếc cầu khác là cầu Hói Rui, Cầu Bầu Hưng và Thừa Lưu, ông Thăng tỏ ra hài lòng.
Kiểm tra tại công trình hầm đường bộ qua đèo Phú Gia, Bộ trưởng đã phê bình gay gắt chủ đầu tư, đơn vị thi công hầm sau khi đi xuyên hầm kiểm tra giữa bộn bề vật liệu, máy móc.
Ông Thăng nói: “Không ai biết tổ chức thi công công trình cả, từ chủ đầu tư, cả nhà thầu, đơn vị giám sát".
Lãnh đạo Công ty CP Xây dựng Lũng Lô 9 cho rằng việc thi công hầm đường bộ qua đèo Phú Gia chậm là do công tác bàn giao mặt bằng.
Bộ trưởng Đinh La Thăng không đồng ý với lý do này. Ông yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị liên quan rút kinh nghiệm thi công an toàn và đẩy nhanh tiến độ.
Hầm đường bộ qua đèo Phú Gia thi công chậm tiến độ bị Bộ trưởng Đinh La Thăng phê bình gay gắt - Ảnh: Đình Toàn
Đơn vị thi công hầm đường bộ qua đèo Phú Gia bị Bộ trưởng Đinh La Thăng phê bình gay gắt - Ảnh: Đình Toàn
Tại tỉnh Quảng Trị, trong tổng số 57,8 Km QL1A đang thi công, hiện chỉ còn 250 m còn vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng. Đến thời điểm này, toàn bộ 11 nhà thầu đều đã cơ bản hoàn thành tiến độ đề ra.
Riêng đối với công tác giải phóng mặt bằng, Bộ trưởng Đinh La Thăng đánh giá cao cam kết của tỉnh Quảng Trị đến cuối tháng 3 sẽ bàn giao toàn bộ cho các đơn vị thi công.
Tỉnh Quảng Trị cũng đã đề xuất điều chỉnh dự toán kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng từ 285 tỉ lên 347 tỉ, đồng thời kiên quyết cưỡng chế những trường hợp không chịu bàn giao mặt bằng, gây cản trở các đơn vị thi công.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.