Bình hơi phát nổ, 2 người chết, 1 người bị thương nặng

14/01/2015 13:58 GMT+7

(TNO) Trong khi cơ sở đang sản xuất sợi hủ tiếu, bình hơi bỗng dưng phát nổ khiến 2 người chết tại chỗ, 1 người bị thương nặng.

(TNO) Trong khi cơ sở đang sản xuất sợi hủ tiếu, bình hơi bỗng dưng phát nổ khiến 2 người chết tại chỗ, 1 người bị thương nặng.

Bình hơi phát nổ, 2 người chết, 1 người bị thương nặng Căn nhà nơi xảy ra vụ nổ
Khoảng 7 giờ ngày 14.1, tại nhà anh Ngô Văn Minh (32 tuổi, trú tại thôn Tịch Tây, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, Quảng Nam) xảy ra một vụ nổ lớn.
Sau vụ nổ, nhiều người dân kéo đến hiện trường thì phát hiện thi thể 2 nạn nhân Kiều Thị Mỹ Loan (25 tuổi) và Kiều Đức Thanh (16 tuổi, cùng trú tại thôn Định Phước, xã Tam Nghĩa, là em vợ của ông Minh) văng xa hàng chục mét. Anh Ngô Văn Minh ở gần hiện trường vụ nổ bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu.
Vụ nổ khiến căn nhà bếp là xưởng sản xuất bánh sợi hủ tiếu tan hoang: tường gạch, mái ngói bị sập, máy móc phục vụ sản xuất sợi hủ tiếu bị hư hỏng hoàn toàn.
Nhiều người dân cho biết bình hơi nén khí văng xa đến hàng trăm mét.
Hay tin, người dân địa phương tổ chức đưa thùng quyên góp tại chỗ để giúp đỡ nạn nhân.
Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, lực lượng công an vẫn khoanh vùng vụ nổ để phục vụ công tác khám nghiệm.
Theo người dân địa phương, hai nạn nhân là hai chị em ruột, em vợ của ông Ngô Văn Minh. Gia đình ông Minh làm sợi hủ tiếu từ nhiều năm qua.
Cơ quan công an đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.
Bình hơi phát nổ, 2 người chết, 1 người bị thương nặng 2Vụ nổ khiến phần sau căn nhà ông Minh bị sập
Bình hơi phát nổ, 2 người chết, 1 người bị thương nặng 3Xưởng sản xuất sợi hủ tiếu bị sập
Bình hơi phát nổ, 2 người chết, 1 người bị thương nặng 4Sức ép quá lớn khiến bình hơi nặng hàng trăm kg văng xa hơn 400 m
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.