Bị văng ra ngoài xe, một hành khách tử vong

09/02/2013 14:55 GMT+7

(TNO) Ngày 9.2, Công an thị xã Sa Đéc, Đồng Tháp, cho biết đã làm rõ vụ tài xế xe khách ngủ gật khiến một hành khách tử vong.

Theo cơ quan công an, rạng sáng 9.2, tài xế Đinh Văn Đời (ngụ huyện Định Quán,  Đồng Nai) điều khiển xe ô tô 29 chỗ BKS 67M-3400, chạy từ TP.HCM về huyện Lấp Vò (Đồng Tháp).

Khi xe chạy đến xã Tân Khánh Đông, thị xã Sa Đéc, do tài xế ngủ gật nên tông xe vào hàng cây bên đường.

Vụ va chạm khiến cửa kính xe ô tô bị bể và hành khách Nguyễn Thị Hoa Mai (ngụ H.Chợ Mới, An Giang) đang ngồi trong xe bị văng ra ngoài dẫn đến tử vong.

Thanh Dũng

>> Tài xế ngủ gật, xe container đâm dải phân cách
>> 2 vụ tai nạn do tài xế ngủ gật
>> Tai nạn trên QL14, một người chết cháy
>> Vụ tai nạn thảm khốc 4 người chết: Khởi tố giám đốc đơn vị thi công

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.