Bị truy nã vẫn tổ chức đi cướp

09/09/2012 10:05 GMT+7

(TNO) Công an xã Đắk Ơ ngày 8.9 đã bàn giao Trịnh Bảo Quốc (24 tuổi, ngụ thôn 10, xã Long Hưng, H.Bù Gia Mập, Bình Phước) cho Công an H.Bù Gia Mập để xử lý về hành vi “cố ý gây thương tích” và “cướp tài sản”.

Khoảng 20 giờ ngày 7.9, Công an xã Đắk Ơ đã bắt Quốc theo quyết định truy nã ngày 15.7.2011 của Công an H.Bù Gia Mập.

Theo hồ sơ, Quốc đã dùng rựa chém trọng thương một thanh niên trong vụ ẩu đả vào tháng 5.2009. Trong khi được tại ngoại chờ ngày ra tòa, Quốc đã bỏ trốn.

Trong thời gian trốn lệnh truy nã, Quốc cùng 2 người khác tổ chức chặn đường, dùng dao khống chế rồi cướp xe máy của một người tại xã Bù Nho (H.Bù Gia Mập) vào tháng 1.2012. Sau đó, Quốc đem xe lên tỉnh Đắk Nông bán được 5 triệu đồng chia nhau.

Hết tiền, Quốc đến xã Đắk Ơ lẩn trốn thì bị bắt.

Xuân Bình

>> Băng chém người cướp tài sản
>> Nghi án cắt cổ chủ quán cà phê cướp tài sản
>> Bắt khẩn cấp kẻ chém thai phụ cướp tài sản
>> Triệt phá hai băng bảo kê, cướp tài sản vùng giáp ranh
>> Trốn trong tiệm net, cướp tài sản, cưỡng hiếp nữ nhân viên
>> Mượn tiền không cho, khống chế cướp tài sản
>> Bắt hai nghi phạm đâm chết học sinh cướp tài sản
>> Bắt khẩn cấp bốn nghi phạm cướp tài sản
>> Tử hình kẻ giết tài xế taxi, cướp tài sản
>> Nhóm cướp tài sản của các cặp tình nhân hầu tòa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.