Bị tố gây ô nhiễm, giám đốc công ty truy sát dân trong đêm

21/12/2014 03:00 GMT+7

Hôm qua, Công an TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) cho biết đang điều tra làm rõ việc những ngôi nhà xung quanh Công ty TNHH TMDVVT Hoàng Việt (Công ty Hoàng Việt, chuyên mua bán nông thủy hải sản, sản xuất chế biến phơi sấy nông, thủy hải sản đóng tại ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Phong, TP.Mỹ Tho) bị giám đốc công ty này đập phá tối 19.12.

Hôm qua, Công an TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) cho biết đang điều tra làm rõ việc những ngôi nhà xung quanh Công ty TNHH TMDVVT Hoàng Việt (Công ty Hoàng Việt, chuyên mua bán nông thủy hải sản, sản xuất chế biến phơi sấy nông, thủy hải sản đóng tại ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Phong, TP.Mỹ Tho) bị giám đốc công ty này đập phá tối 19.12.

Theo thượng tá Đoàn Văn Thanh, Trưởng công an TP.Mỹ Tho, công an đang thống kê thiệt hại của người dân, làm rõ hành vi hủy hoại tài sản có tính chất côn đồ của ông Hưởng, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật. Nếu đủ yếu tố sẽ xử lý hình sự.
Ông Nguyễn Chí Đức (54 tuổi, ngụ ấp Mỹ Hòa, nhà đối diện Công ty Hoàng Việt) cho biết sau khi công ty này đi vào hoạt động thì mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống, sinh hoạt của các hộ dân xung quanh. Nhiều hộ đã làm đơn gửi cơ quan chức năng yêu cầu Công ty Hoàng Việt phải đảm bảo vệ sinh môi trường. Sự việc chưa được giải quyết thì tối 19.12, Giám đốc công ty là ông Nguyễn Trung Hưởng cùng một người nữa cầm hung khí xông vào nhà những hộ dân làm đơn tố cáo đuổi đánh, đập phá cửa kính, bàn ghế và vật dụng trong nhà. Theo ông Đức, do sự việc quá bất ngờ nên ông cùng con cháu phải chạy ra sau vườn trốn và gọi Cảnh sát 113 cầu cứu. Sau đó, ông Hưởng xông vào đạp bung cửa nhà bà Phan Thị Ngọc Thu, bà Nguyễn Thị Thúy hăm dọa ai tố cáo công ty sẽ bị chém chết. Bà Thu do quá hoảng sợ đã ngất xỉu phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Cảnh sát 113 có mặt khống chế ông Hưởng bàn giao cho Công an TP.Mỹ Tho điều tra xử lý.
Ông Lê Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Mỹ Phong, cho biết chính quyền địa phương có nhận được phản ánh của người dân về việc Công ty Hoàng Việt gây ô nhiễm môi trường. Đoàn kiểm tra liên ngành gồm UBND xã, Phòng TN-MT và cảnh sát môi trường... đã kiểm tra 2 lần. Lần gần đây nhất trong tháng 12, nhận thấy công ty chưa đảm bảo vệ sinh môi trường, mùi hôi thối bốc ra làm ảnh hưởng cả khu dân cư xung quanh. Riêng hành vi của ông Hưởng tối 19.12 đã làm mất an ninh trật tự tại địa phương, gây tâm lý hoang mang, lo sợ trong dân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.