Bị tạt a-xít và xăng, nhiều người bỏng nặng

07/06/2011 02:04 GMT+7

Hôm 6.6, Công an thị xã Long Khánh (Đồng Nai) tiến hành điều tra vụ tạt a-xít và xăng làm 9 người bị bỏng nặng.

Theo điều tra ban đầu, Lê Công Trợ (SN 1955) đã có vợ con, nhưng phát sinh tình cảm với chị Trần Thị Thanh Thanh (SN 1972, cùng ngụ thị xã Long Khánh). Sau khi bị từ chối tình cảm, Trợ nảy sinh ý định sát hại cả gia đình chị Thanh. Vào khoảng 20 giờ ngày 5.6, Trợ mang theo 2 bình a-xít và xăng tạt vào người nhà của chị Thanh rồi châm lửa đốt. Tại thời điểm này, ngoài chị Thanh và Trợ còn có 7 người đang ngồi trong nhà đều dính phải a-xít và xăng gồm Trần Thị Thắm (SN 1942), Trần Thị Danh (SN 1961), Nguyễn Minh Hùng (SN 1981), Vũ Thị Thanh Trúc (SN 1986), Nguyễn Vũ Thiên Phúc (SN 2010), Nguyễn Như Thúy Uyên (SN 1989) và Trần Thị Hiển (SN 1968), làm tất cả bị bỏng nặng. 9 nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh, rồi được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cấp cứu.

Kim Cương - Trung Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.