Bị siết cổ chết vì không chịu trốn trại

20/07/2015 07:16 GMT+7

Ngày 19.7, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hoàng Quỳnh Vinh (31 tuổi, ngụ xã Đồng Tiến, H.Đồng Phú) để điều tra về hành vi giết người và trốn khỏi nơi giam giữ.

Ngày 19.7, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hoàng Quỳnh Vinh (31 tuổi, ngụ xã Đồng Tiến, H.Đồng Phú) để điều tra về hành vi giết người và trốn khỏi nơi giam giữ.

Theo điều tra ban đầu, Vinh đang bị Cơ quan CSĐT Công an H.Đồng Phú khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vinh được tạm giam chung phòng với Lê Văn Triều (51 tuổi, ngụ xã Hưng Phước, H.Bù Đốp; bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy).

Trong thời gian này, Vinh rủ Triều trốn trại nhưng bị từ chối nên Vinh đã chửi Triều, đồng thời nảy sinh ý định trả thù. Khoảng 18 giờ ngày 11.7, thấy Triều đang ngồi rửa chén, Vinh lấy màn (vải tuyn) quấn lại thành sợi rồi bất ngờ từ phía sau tới quàng vào cổ và siết chặt khiến Triều tử vong. 

           

 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.