Bi quan vì bệnh nặng

05/09/2012 04:29 GMT+7

Rạng sáng 4.9, chị Nguyễn Thị Bình (36 tuổi, ở thôn Thái Lai, xã Hoài Xuân, H.Hoài Nhơn, Bình Định) thức dậy thấy có người treo cổ trên cây mít sau nhà.

Nghe tiếng tri hô của chị Bình, mọi người chạy đến mới biết người chết là bà Lê Thị Năm (66 tuổi, mẹ chồng của chị Bình).

Theo thông tin từ bà con láng giềng và gia đình, bà Năm bi quan vì bệnh tật kéo dài nên đã tìm đến cái chết.

Bảo Văn

>> Thua bạc, “xuất ngoại” treo cổ
>> Treo cổ trong trường ĐH
>> Treo cổ trong khu xưởng hoang
>> Treo cổ trên đồi thông Hai Mộ
>> Treo cổ tự tử
>> Treo cổ trước cổng nhà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.