Bị mắng vì thường xuyên dùng ma túy, đánh chết bà nội

26/08/2015 15:34 GMT+7

(TNO) Huy thường xuyên sử dụng ma túy nên bị bà nội la mắng và đuổi ra khỏi nhà. Tức giận, Huy dùng thanh gỗ đánh chết bà nội; đánh 2 cháu của mình thương tích đến 70%.

(TNO) Huy thường xuyên sử dụng ma túy nên bị bà nội la mắng và đuổi ra khỏi nhà. Tức giận, Huy dùng thanh gỗ đánh chết bà nội; đánh 2 cháu của mình thương tích đến 70%.

Bị bà nội mắng, đánh chết bà nộiBị cáo Huy tại tòa
Ngày 26.8, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên án tử hình đối với Nguyễn Quốc Huy (29 tuổi, ngụ Kiên Giang) về tội giết người.
Theo cáo trạng, sáng 23.4.2014, Huy đến nhà bà nội là Nguyễn Thị Tuyết tại Q.10 (TP.HCM) chơi. Vì Huy thường sử dụng ma túy nên bà Tuyết la mắng và đuổi Huy ra khỏi nhà. Tức giận, Huy lấy khúc gỗ đánh liên tục vào đầu bà Tuyết khiến bà Tuyết nằm bất động tại chỗ. Lúc này, cháu Ngô Minh Thành (7 tuổi, cháu ruột bà Tuyết) chạy đến đẩy Huy ra thì bị Huy đánh nhiều cái vào đầu bất tỉnh.
Thấy cháu Ngô Như Ý (12 tuổi, cháu ruột bà Tuyết) đang ngồi gần đó, Huy cũng đánh vào người liên tục khiến cháu Ý bất tỉnh, sau đó Huy bỏ trốn.
Tại tòa, bị cáo cúi đầu nhận tội và hối hận về hành vi của mình. Tuy nhiên HĐXX cho rằng cần tuyên mức án nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.