Bị khởi tố vì 'đại náo' nhà chủ vựa cá

01/04/2015 16:46 GMT+7

(TNO) Ngày 1.4, đại tá Lý Bé Tư, Trưởng Công an huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Phạm Kim Son (ngụ khóm 4, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời) về hành vi 'Hủy hoại tài sản'.

(TNO) Ngày 1.4, đại tá Lý Bé Tư, Trưởng Công an huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Phạm Kim Son (ngụ khóm 4, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời) về hành vi “Hủy hoại tài sản”.

Khởi tố bị can đòi nợ đập đồÔng Tuấn chỉ những món đồ hư hỏng do bị bà Son đập phá
Đại tá Lý Bé Tư cũng thông tin thêm, hiện cơ quan điều tra đang xem xét đưa ra biện pháp ngăn chặn (tạm giữ hoặc cho tại ngoại) đối với bị can Son.
Trước đó, ngày 24.2, Son tìm đến và xông vào nhà ông Nguyễn Hoàng Tuấn và bà Đào Thúy Loan (ngụ cùng khóm) đập phá, làm hư hại tài sản.
Theo thông tin ban đầu, Son vào nhà vợ chồng ông Tuấn đập phá đồ do trong giao dịch mua bán cá, vợ chồng ông Tuấn còn nợ Son 1,2 tỉ đồng từ cuối năm 2013. Ông Tuấn đóng lãi trong 11 tháng, mỗi tháng 120 triệu đồng, đến gần cuối năm 2014 thì không còn khả năng đóng lãi nên xin khất nợ sẽ trả dần.
Đến 24.2, vợ chồng ông Tuấn đi An Giang vía Bà chúa xứ nhưng Son cho rằng vợ chồng ông Tuấn trốn nợ nên đến đập phá tài sản.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.