Bị dọa giết trong 30 giây, đập gãy cả 2 tay đối thủ

23/05/2015 12:19 GMT+7

(TNO) Trưa nay, 23.5 TAND Q.Cẩm Lệ TP.Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Giáp Nguyên (20 tuổi, ngụ 283 Tôn Đản, P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ) 42 tháng tù tội cố ý gây thương tích trong phiên sơ thẩm, diễn ra lưu động tại UBND P.Khuê Trung.

*Bảo vệ kiêm “người nhện” lãnh án

(TNO) Trưa 23.5 TAND Q.Cẩm Lệ TP.Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Giáp Nguyên (20 tuổi, ngụ P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ) 42 tháng tù tội cố ý gây thương tích trong phiên sơ thẩm, diễn ra lưu động tại UBND P.Khuê Trung.

Nguyên lãnh 42 tháng tù
Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ ngày 26.9.2014, Nguyên ngồi chơi ở tiệm bánh mì trên đường Hoàng Tăng Bí, tổ 12A P.Hòa An thì Nguyễn Tiến (26 tuổi, ngụ tổ 222) đến tìm Nguyễn Văn Việt (23 tuổi, ngụ tổ 234 cùng P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu), là bạn chung của cả hai.
Trong lúc nói chuyện, cả hai nảy sinh mâu thuẫn, Nguyên dọa: “Mi là bạn của thằng Việt chứ không ta đánh chết mẹ mi lâu rồi”, Tiến cũng dọa: “Ta làm chi mi mà mi đòi đánh ta, cỡ tụi bây ta đâm 30 giây”.
Nói là làm, Tiến rút 2 con dao nhọn thủ sẵn trong người xông vào đâm Nguyên nhưng Nguyên tránh được và chỉ bị xước nhẹ.
Nguyên chạy đến lò bánh mì gần đó lấy 1 cây gỗ dài 1 mét phang lại cực mạnh, Tiến đưa tay trái đỡ thì bị gãy tay, rơi dao nên bỏ chạy.
Nguyên đuổi kịp phang tiếp cú thứ 2, Tiến giơ tay còn lại đỡ cũng bị gãy tay, rơi nốt dao nên tiếp tục chạy thì bị ngã úp mặt xuống đường.
Nguyên thấy vậy vứt cây bỏ đi, hậu quả Tiến bị gãy 2 răng cửa, răng nanh, mẻ 3 răng khác, gãy 2 xương cẳng tay trái phải phải mổ bắt vít, tổng thương tích 40%.
Sau đó Nguyên đã bồi thường cho Tiến 23 triệu đồng.
*Cùng ngày TAND Q.Thanh Khê TP.Đà Nẵng tuyên phạt Cao Thanh Hải (30 tuổi, ngụ tổ 80 P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê) 15 tháng tù tội trộm cắp tài sản.
Hải lãnh 15 tháng tù
Theo cáo trạng, sau khi mãn hạn 42 tháng tù tội trộm cắp tài sản do TAND Q.Hải Châu tuyên phạt, Hải làm bảo vệ nhưng vẫn đi trộm cắp.
2 giờ sáng ngày 14.3 sau khi đi làm về Hải thấy nhà chị N.T.N.N (43 tuổi, ngụ đường Hàm Nghi, Q.Thanh Khê) cửa mở ở tầng 2 nên Hải leo lên từ hàng rào nhà bên cạnh, đột nhập trộm 1 điện thoại di động, 1,3 triệu đồng.
Trong lúc bưng ti vi ra ngoài thì bị công an tuần tra bắt quả tang.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.