Bị đâm chết vì nhắc nhở 2 thanh niên chạy xe bóp còi inh ỏi

16/09/2015 11:37 GMT+7

(TNO) Sáng nay 16.9, Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho biết đang tạm giữ hai anh em ruột Ngân Văn Hoàn (32 tuổi) và Ngân Văn Dũng (28 tuổi, trú khối 7, phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa, Nghệ An) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng và giết người.

(TNO) Sáng nay 16.9, Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho biết đang tạm giữ hai anh em ruột Ngân Văn Hoàn (32 tuổi) và Ngân Văn Dũng (28 tuổi, trú khối 7, phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa, Nghệ An) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng và giết người.

Bị đâm chết vì nhắc nhở hai thanh niên chạy xe bóp còi inh ỏi
  Cơ quan pháp y Công an tỉnh Nghệ An tiến hành khám nghiệm tử thi - Ảnh: Hà Hồ
Nạn nhân là Hà Văn Duyên (19 tuổi, trú xóm Đồng Be, xã Nghĩa Trung, Nghĩa Đàn, Nghệ An).
Trước đó, tối 14.9, hai anh em Hoàn và Dũng điều khiển xe máy chạy với tốc độ cao trên đường liên thôn (thuộc xóm Đồng Be) và bóp còi inh ỏi. Khi Hoàn và Dũng chạy xe đến trước nhà anh Hà Văn Lực thì gặp anh Duyên cùng nhóm bạn đang ngồi hóng gió.
Thấy hai người lạ chạy xe bóp còi inh ỏi, một người bạn trong nhóm của anh Duyên đã lên tiếng nhắc nhở.
Bực tức, hai anh em Hoàn cầm dao mang theo xông vào đánh anh Duyên cùng những người bạn. Anh Duyên và những người bạn không đánh trả và bỏ đều bỏ chạy.
Vì không kịp chạy thoát thân nên anh Duyên bị một trong hai anh em Hoàn đâm một nhát vào ổ bụng và tử vong trên đường đi cấp cứu.
Nghe thấy tiếng kêu cứu, anh Hà Văn Lực và anh Vi Văn Tám (hàng xóm của anh Lực) chạy ra can ngăn cũng bị hai anh em Hoàn đâm khiến cả hai bị thương, phải nhập viện cấp cứu.
Sau khi gây án, hai anh em Hoàn lên xe máy bỏ chạy nhưng bị người dân địa phương đuổi kịp, bắt giữ và giao cho Công an xã Nghĩa Trung.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.