Bị cần cẩu ngã đè, ba mẹ con chết thảm

06/05/2015 06:25 GMT+7

Sáng 5.5, chị Cao Tường Vân (31 tuổi, tạm trú P.An Lộc, TX.Hồng Ngự, Đồng Tháp) chở hai con (bằng xe máy) là Trần Cao Công Danh (5 tuổi) và Trần Ngọc Thảo Vy (2 tuổi) đi học.

Sáng 5.5, chị Cao Tường Vân (31 tuổi, tạm trú P.An Lộc, TX.Hồng Ngự, Đồng Tháp) chở hai con (bằng xe máy) là Trần Cao Công Danh (5 tuổi) và Trần Ngọc Thảo Vy (2 tuổi) đi học.
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Gia BảoHiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Gia Bảo
Khi tới tỉnh lộ 842 đoạn qua khóm An Lợi (P.An Lộc) ba mẹ con chị Vân bị cần cẩu ngã đè, tử vong tại chỗ. Cần cẩu gây tai nạn do Nguyễn Thái Huỳnh (29 tuổi, ngụ xã Trung Sơn, H.Đô Lương, Nghệ An) điều khiển thi công công trình cầu Hồng Ngự 2 bắc qua kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng. Công an TX.Hồng Ngự phối hợp Phòng Nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Tháp khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra nguyên nhân tai nạn. Theo thông tin ban đầu, trong lúc di dời các khối bê tông, cần cẩu bị mất thăng bằng, để bị ngã gây ra tai nạn. Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ.
Cùng ngày, ông Nguyễn Hùng Tráng, Chủ tịch UBND TX.Hồng Ngự, cho biết chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi chia buồn cùng gia đình chị Vân và hỗ trợ mỗi người tử vong 4,5 triệu đồng. Đơn vị thi công là Công ty CP xây dựng Trường Lộc hỗ trợ 50 triệu đồng để lo chi phí hậu sự cho gia đình nạn nhân. Hiện gia đình đang sắp xếp đưa thi thể ba mẹ con chị Vân về quê ở TP.Sa Đéc (Đồng Tháp) chôn cất.
Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, cho biết UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra an toàn trong lao động, làm rõ nguyên nhân gây tai nạn để xử lý; đồng thời yêu cầu đơn vị thi công tạm dừng thi công, kiểm tra lại các khâu nhằm đảm bảo an toàn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.