Bị can 17 tuổi tử vong sau khi bị bạn cùng buồng giam đánh

11/10/2015 18:11 GMT+7

(TNO) Bị can Vũ Văn Bình (17 tuổi, đang bị tạm giam tại Trại tạm giam số 3 Công an TP.Hà Nội) đã đánh bạn giam cùng buồng đến tử vong , chỉ vì do phát hiện rửa bát bẩn.

(TNO) Bị can Vũ Văn Bình (17 tuổi, đang bị tạm giam tại Trại tạm giam số 3 Công an TP.Hà Nội) đã đánh bạn giam cùng buồng đến tử vong, chỉ vì do phát hiện rửa bát bẩn. 

Ngày 11.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Văn Bình (17 tuổi) hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam số 3 (Công an TP.Hà Nội) về hành vi Cố ý gây thương tích.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội xác định là Bình nghi can đã ra tay đánh bị can cùng buồng giam là Đỗ Đăng Dư (17 tuổi, ngụ tại thôn Đông Cựu, xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, TP.Hà Nội) dẫn tới tử vong.

Trước đó, sáng 5.8, Dư bị Công an huyện Chương Mỹ bắt quả tang về hành vi "Trộm cắp tài sản". Tại trụ sở công an, Dư khai nhận ngoài vụ trộm cắp trên, từ cuối năm 2014 đến khi bị bắt giữ, đã gây ra 4 vụ trộm cắp tài sản khác.

Cơ quan công an cũng làm rõ, bản thân Dư thường xuyên bỏ nhà đi lêu lổng, gia đình không quản lý được, nên kiến nghị với cơ quan chức năng cần có biện pháp ngăn chặn đối với Dư. Do vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chương Mỹ quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dư.

Ngày 7.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chương Mỹ thực hiện lệnh tạm giam 2 tháng đối với Dư. Ngày 13.8, Dư được Công an huyện Chương Mỹ chuyển tới buồng tạm giam C15 (chuyên dành cho người chưa thành niên) tại Trại tạm giam số 3. Cùng chung buồng tạm giam với Dư còn có bị can Vũ Văn Bình và hai bị can khác.

8 giờ 30 phút ngày 4.10, theo lịch phân công, sau khi ăn sáng xong Dư phải rửa bát cho các bị can cùng buồng giam. Thấy Dư rửa bát bẩn, Bình gọi Dư đến ngồi ở khu vực giữa 2 bệ xi măng nơi bị can ngủ, rồi dùng tay tát vào má, dùng chân đá 3 - 4 lần vào đầu Dư.

Sau khi đánh Dư xong, Bình đứng dậy đi ra phía cửa ra vào, còn Dư vào đi vệ sinh. Khoảng 5 phút sau, Dư đi ra khỏi khu vệ sinh thì bị ngã xuống sàn nhà. Thấy vậy, các bị can cùng buồng tạm giam liền đỡ Dư dậy, sau đó hô hoán để cán bộ Trại tạm giam số 3 đưa Dư đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Hà Đông.

Đến 24 giờ cùng ngày, Dư được chuyển tới Khoa Hồi sức tích cực của Bệnh viện Bạch Mai để tiếp tục theo dõi và điều trị. Nhưng do vết thương quá nặng, đến 18 giờ ngày 10.10, Dư đã tử vong.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội, trong quá trình được chuyển tới bệnh viện điều trị, các đơn vị nghiệp vụ đều có thông báo gửi tới gia đình bị can Dư.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an huyện Chương Mỹ đang khẩn trương phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội tổ chức điều tra, làm rõ toàn bộ quá trình công tác quản lý tạm giam của cán bộ chiến sĩ có liên quan đến vụ việc, đồng thời làm rõ, kết luận và xử lý nghiêm hành vi Cố ý gây thương tích của bị can Vũ Văn Bình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.