Bị bắt trước khi kết hôn

01/11/2012 03:15 GMT+7

Ngày 31.10, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm - Công an Bình Dương bắt giữ Lê Đức Thành (28 tuổi, quê Ninh Bình) là nghi can trong vụ cướp tài sản bị Công an H.Yên Mô (Ninh Bình) truy nã.

Theo Công an Bình Dương, vào năm 2011, Thành cùng đồng bọn thực hiện vụ cướp tài sản tại một cửa hàng bán xăng dầu ở H.Yên Mô. Công an H.Yên Mô đã bắt giữ các nghi can, riêng Thành bỏ trốn vào Bình Dương ở trọ tại P.Dĩ An, TX.Dĩ An cho đến khi bị bắt. Nguyên nhân bại lộ là do cùng ngày, chị N. (25 tuổi, quê Tuyên Quang) hối thúc Thành đi làm giấy đăng ký kết hôn thì Thành tức giận, đánh đập chị N. Sau đó, chị N. đi trình báo công an mới biết Thành đang trốn lệnh truy nã.

Đỗ Trường

>> Truy nã Huỳnh Thái Sơn
>> Truy nã kẻ tiếp tay cho Dương Chí Dũng bỏ trốn
>> Bàn giao 3 tội phạm bị truy nã quốc tế
>> Bắt kẻ bị truy nã khi đang dạo phố
>> Bắt giám đốc buôn bán “đô la cổ”
>> Bắt giam nguyên Phó chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng
>> Bắt giam một cán bộ thuộc công ty con của Vinalines

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.