Bệnh viện bỏ hoang vì thiếu nước

15/07/2012 03:15 GMT+7

Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh Kon Tum được xây dựng từ năm 2008 tại xã Chư H’reng, TP.Kon Tum, với quy mô 50 giường bệnh, tổng mức đầu tư trên 38 tỉ đồng.

Tuy nhiên, đến nay bệnh viện này vẫn chưa thể hoạt động vì chưa có nguồn nước sinh hoạt. Theo Sở Y tế Kon Tum, đơn vị thi công đã thực hiện 10 mũi khoan thăm dò trong khuôn viên bệnh viện với độ sâu từ 100 -150 m, song vẫn không thấy nước.

 

Trong khi đó, bệnh viện lại ở trên một ngọn đồi cao, nước máy không thể đến được. Hệ quả, sau 4 năm xây dựng, bệnh viện tiền tỉ này chỉ là một công trình bỏ hoang (ảnh).

Tin, ảnh: Nguyên Lộc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.