Bệnh tay chân miệng sẽ tiếp tục phức tạp

04/09/2011 01:25 GMT+7

Theo thống kê của Sở Y tế TP.HCM, số trẻ ngụ tại TP.HCM mắc bệnh tay chân miệng (TCM) nhập viện điều trị nội trú trong tháng 8 là 1.335 ca, có 2 trường hợp bị tử vong, giảm hơn so với tháng 7 với 1.872 ca mắc và 4 trường hợp tử vong.

Tuy vậy, theo Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe thuộc Sở Y tế TP.HCM, mặc dù bệnh TCM ở tháng 8 có giảm hơn tháng 7, nhưng không ổn định, dự báo trong những tháng còn lại của năm 2011 còn diễn biến phức tạp cả về tính chất và quy mô, tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát thành dịch lớn nếu các tỉnh, TP không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch quyết liệt, triệt để. Vì vậy, truyền thông của Sở Y tế TP trong tháng 9 tiếp tục tập trung tuyên truyền đến người dân nội dung chính là phòng chống bệnh TCM; kế đó là phòng chống bệnh sốt xuất huyết vì bệnh này cũng đang gia tăng. Trong tháng 7, TP có 1.254 ca mắc sốt xuất huyết, tháng 8 có 1.346 ca mắc và 1 trường hợp bị tử vong.

Thanh Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.