Bé trai tử vong sau khi tiêm Quinvaxem

16/01/2014 01:15 GMT+7

Chiều 15.1, bác sĩ Bùi Xuân Thanh, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng, cho biết bé trai T.L.N (hơn 2 tháng rưỡi tuổi, con của chị L.T.N.H, ở Đa Phú, P.7, TP.Đà Lạt) nhập viện cấp cứu sáng cùng ngày đã tử vong.

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 14.1, cháu L.N được Trạm y tế P.7 tiêm Quinvaxem 1 và uống vắc xin Sabin (phòng chống bại liệt). Chiều cùng ngày, cháu được đưa đến trạm y tế để kiểm tra lại, trạm y tế có giữ cháu lại hơn 1 giờ đồng hồ để theo dõi và thấy ổn nên cho về. Đến 7 giờ 30 ngày 15.1, cháu L.N bỏ bú, tím tái và được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng cấp cứu. Dù lãnh đạo Sở Y tế Lâm Đồng đã chỉ đạo các y bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng đến khoảng 15 giờ cháu L.N tử vong; chẩn đoán ban đầu do choáng phản vệ chưa rõ nguyên nhân.

Cùng ngày, Sở Y tế Lâm Đồng thông báo đến các cơ sở y tế trong toàn tỉnh tạm ngưng tiêm vắc xin Quinvaxem 1; đồng thời cử cán bộ kiểm tra an toàn vắc xin, quy trình kỹ thuật tiêm và việc xử lý chuyên môn tại Trạm y tế P.7.

Lâm Viên - Gia Bình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.