Bé gái 5 tuổi chết trong rừng

07/11/2011 01:42 GMT+7

Ngày 6.11, UBND xã Trà Thọ, H.Tây Trà (Quảng Ngãi) cho biết, người dân thôn Bắc Dương, xã Trà Thọ vừa phát hiện một thi thể đang phân hủy trong hang đá.

Nạn nhân được xác định là cháu Hồ Thị Thương (5 tuổi, ở thôn Bắc Dương), con của anh Hồ Văn Hiệp. Vào sáng 5.10, cháu Thương được cha đưa đến trường. Đến trưa, gia đình trở lại đón thì không thấy con mình ở lớp. Gia đình và người dân trong thôn nhiều ngày đi tìm khắp nơi vẫn không thấy cháu Thương. Theo Công an xã Trà Thọ, nhiều khả năng do ngày đầu mới đến lớp mẫu giáo nên cháu Thương sợ không dám vào lớp mà quay về nhà rồi đi lạc đến hang đá ở đồi Chót, sau đó tử vong do đói và rét. Tuy nhiên, trao đổi với PV Thanh Niên, một số người dân địa phương đặt nghi vấn, cháu Thương rất nhỏ con do bị suy dinh dưỡng nên khó có thể tự mình leo lên dốc núi cao dựng đứng, cách trường khoảng 1,5 km. Vụ việc đang được cơ quan chức năng H.Tây Trà điều tra, làm rõ.

Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.