Bể bơi gây chết người ở Vĩnh Phúc không có phép xây dựng

20/04/2015 16:55 GMT+7

(TNO) Liên quan đến vụ sập tường bể bơi ở Vĩnh Phúc khiến 1 học sinh tử vong và nhiều em khác bị thương, cơ quan chức năng xác định bể bơi chưa được cấp phép xây dựng.

(TNO) Liên quan đến vụ sập tường bể bơi ở Vĩnh Phúc khiến 1 học sinh tử vong và nhiều em khác bị thương, cơ quan chức năng xác định bể bơi chưa được cấp phép xây dựng.

sập- bể -bơiHiện trường vụ sập tường bể bơi
Trao đổi với báo chí ngày 20.4, đại tá Nguyễn Văn Dương, Trưởng công an huyện Yên Lạc cho biết đã xác định được nguyên nhân ban đầu vụ sập tường bể bơi ở xã Bình Định, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc khiến 1 học sinh thiệt mạng vào chiều 18.4.
Bể bơi này do ông Vũ Văn Hiên, ở thôn Cung Thượng, xã Bình Định xây, nhằm mục đích kinh doanh. Do bể bơi không được thiết kế, thi công theo đúng quy định, việc xây dựng tự phát, không xin phép cơ quan chức năng nên đã xảy ra sự cố.
Đáng chú ý, theo đại tá Dương, trên địa bàn huyện đang có một số bể bơi tự phát dạng này.
Sau khi xảy ra sự việc, do quá hốt hoảng nên ông Vũ Văn Hiên đã bỏ trốn khỏi địa phương và đến sáng ngày 19.4, ông Hiên mới đến trụ sở ông an làm việc với cơ quan chức năng.
Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 18.4, một bức tường bể bơi của ông Vũ Văn Hiên bất ngờ đổ sụp xuống, đè vào một số em nhỏ đang bơi.
Ngay sau đó, Công an huyện Yên Lạc đã huy động 13 cán bộ chiến sĩ cùng hàng chục thanh niên tát nước trong bể bơi để tìm kiếm, cứu nạn. Nạn nhân xấu số sau đó được xác định là em Tạ Văn T. (11 tuổi, ở xã Bình Định). Ngoài ra còn 4 học sinh khác được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Các em nhỏ gặp nạn hiện đang học tại Trường tiểu học Kim Ngọc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.