Bắt vụ vận chuyển 2 tấn da, mỡ động vật thối

20/06/2015 15:24 GMT+7

(TNO) Lực lượng chức năng Nghệ An vừa bắt giữ hơn 2 tấn da, mỡ bò đang trong quá trình phân hủy, bốc mùi hôi thối trên đường vận chuyển đi tiêu thụ.

(TNO) Lực lượng chức năng Nghệ An vừa bắt giữ hơn 2 tấn da, mỡ bò đang trong quá trình phân hủy, bốc mùi hôi thối trên đường vận chuyển đi tiêu thụ.
Da, mỡ động vật đã bốc mùi hôi thôi bị công an bắt giữ - ảnh: Đồng HuyDa, mỡ động vật đã bốc mùi hôi thôi bị công an bắt giữ - Ảnh: Đồng Huy
Sáng 20.6, Trung tá Lê Hồng Sơn, Trạm phó trạm CSGT Diễn Châu (thuộc phòng CSGT, Công an tỉnh Nghệ An), cho biết đơn vị này vừa bắt giữ một vụ vận chuyển hơn 2 tấn da, mỡ bò không rõ nguồn gốc.
Trước đó, vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 19.6, trong khi làm nhiệm vụ trên QL1A, thuộc địa bàn xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc (Nghệ An), lực lượng CSGT Công an Diễn Châu đã phát hiện ô tô biển số 37S - 0573 đang vận chuyển hơn 2 tấn da, mỡ động vật hôi thối đi tiêu thụ. Xe này do tài xế Vương Văn Cầu (21 tuổi, trú tại xã Hồng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) điều khiển.
Kiểm tra trên thùng xe, lực lượng công an phát hiện 2 tấn da bò (chưa qua sơ chế) và 100 kg mỡ bò. Toàn bộ số da và mỡ trên không có giấy chứng nhận kiểm dịch và đã bốc mùi hôi thối.
Tại cơ quan chức năng, lái xe Cầu khai nhận chở thuê số hàng trên cho khách hàng từ huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) về huyện Yên Thành (Nghệ An) để tiêu thụ thị bị bắt giữ.
Hiện các cơ quan chức năng đã tịch thu số hàng, tạm giữ phương tiện để xử lý.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.