Bắt và di lý tài xế tông chết 2 mẹ con rồi bỏ trốn

21/05/2015 12:59 GMT+7

(TNO) Sáng 21.5, tại thành phố Pleiku (Gia Lai), Công an huyện Phù Cát (Bình Định) đã xác định tài xế lái xe gây tai nạn giao thông làm chết 2 người tại thôn Kiều An (xã Cát Tân, huyện Phù Cát) rồi bỏ chạy là Bùi Nghĩa Nhơn (25 tuổi, trú phường Chi Lăng, Pleiku).

(TNO) Sáng 21.5, tại thành phố Pleiku (Gia Lai), Công an huyện Phù Cát (Bình Định) đã xác định tài xế lái xe gây tai nạn giao thông làm chết 2 người tại thôn Kiều An (xã Cát Tân, huyện Phù Cát) rồi bỏ chạy là Bùi Nghĩa Nhơn (25 tuổi, trú phường Chi Lăng, Pleiku).

Làm việc với công an, Bùi Nghĩa Nhơn khai nhận, rạng sáng 20.5, đã điều khiển xe tải BS 81C 07421 trên quốc lô 1A theo hướng Bắc - Nam, trên xe còn có một lái xe khác tên Hoàng Nam (54 tuổi, trú phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi), khi đến địa điểm trên thì gây ra tai nạn.
Hiện tài xế Bùi Nghĩa Nhơn đã được công an huyện Phù Cát di lý về Bình Định để điều tra làm rõ hành vi gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy. 
Như Thanh Niên Online đã thông tin, lúc 4 giờ 25 ngày 20.5, trên quốc lộ 1A, đoạn qua thôn Kiều An, người dân phát hiện 2 mẹ con bà Lê Thị Huế (45 tuổi) và Nguyễn Lê Phương Vi (15 tuổi, cùng ở thôn Kiều An) bị tai nạn chết trên đường đã báo cho Công an huyện Phù Cát.
Nhận thấy đây là vụ tai nạn giao thông, sau khi gây tai nạn thì lái xe bỏ trốn nên Công an huyện Phù Cát đã phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai các biện pháp truy tìm.
Hiện vụ việc đang được Công an huyện Phù Cát tiếp tục điều tra làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.