Bắt thiếu tá công an “dỏm”

04/02/2013 16:02 GMT+7

(TNO) Ngày 4.2, Công an H.Như Xuân (Thanh Hoá) đã khởi tố vụ án, bắt khẩn cấp đối tượng Bùi Đình An (31 tuổi), ngụ tại xã Kim Tiến, H.Kim Bôi (Hoà Bình) về hành vi giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

>> Giả danh công an và nhà báo để lừa đảo
>> Giả danh đại úy cảnh sát lừa đảo tài sản
>> Bắt kẻ giả danh trung tá quân đội lừa tiền tỉ
>> Giả danh cảnh sát hình sự “chạy án”

Khám xét tại chỗ, lực lượng công an thu thu giữ một bộ cảnh phục, một bộ quân hàm thiếu tá, một dây thắt lưng của lực lượng công an và bốn còng số 8.

Tại cơ quan công an, An đã thừa nhận hành vi lừa đảo của mình.

Bắt thiếu tá cảnh sát Bộ Công an “dỏm”

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, đầu năm 2012, sau khi ra tù vì tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, An đã mua một bộ cảnh phục công an, một bộ quân hàm thiếu tá và bốn còng số 8 ở "chợ trời", rồi giả danh là cán bộ của Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an) đang trên đường đi… phá án.

Tại H.Như Xuân, An đã làm quen với chị Nguyễn Thị H., sau đó vay của chị H. và một số người quen của chị H. số tiền 7,5 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 9.2012 đến tháng 10.2012, An đã lừa đảo, vay tiền của nhiều người ở các tỉnh, thành phố phía Bắc số tiền hơn 20 triệu đồng.

Tin; ảnh: Ngọc Minh

>> Giả danh cán bộ để lừa đảo
>> Giả danh phóng viên tống tiền doanh nghiệp
>> 45 lần giả danh cán bộ tòa án để lừa đảo
>> Tạm giữ nghi can giả danh công an lừa “chạy án”
>> Giả danh cảnh sát để lừa “chạy án”
>> Giả danh thượng tá quân đội “chạy” giấy phép karaoke
>> Giả danh nhân viên văn phòng Chủ tịch nước đi lừa đảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.