Bắt thêm 1 nghi can lừa đảo qua mạng

17/04/2015 06:08 GMT+7

Chiều 16.4, Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế (Thừa Thiên-Huế) cho biết vừa bắt giữ Lê Văn Sơn (19 tuổi, trú xã Duy Trinh, H.Duy Xuyên, Quảng Nam) và di lý từ Quảng Nam ra Huế để mở rộng điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng internet.

Chiều 16.4, Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế (Thừa Thiên-Huế) cho biết vừa bắt giữ Lê Văn Sơn (19 tuổi, trú xã Duy Trinh, H.Duy Xuyên, Quảng Nam) và di lý từ Quảng Nam ra Huế để mở rộng điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng internet.

Theo hồ sơ cơ quan điều tra, từ tháng 8.2014, Sơn đặt mua 2 trang web Hosonhaxe2014.com và Tangqua2014.com.vn để cung cấp các thông tin nhận thưởng xe máy cao cấp như Liberty, SH (trị giá từ 65 đến 100 triệu đồng) kèm theo phiếu tặng quà hấp dẫn.
Sau khi sở hữu các trang web trên, Sơn gửi tin nhắn trúng thưởng đến những người dùng mạng Zalo, Facebook và yêu cầu truy cập vào web để làm theo hướng dẫn hoặc liên hệ qua số điện thoại 0962.729... để được hỗ trợ nhận thưởng. Khi nạn nhân dính “bẫy lừa”, Sơn yêu cầu họ đóng phí làm hồ sơ nhận giải là 1,2 triệu đồng bằng cách nạp card điện thoại và đóng phí vận chuyển xe máy qua số tài khoản 0400.320.118… của một chi nhánh ngân hàng ở Quảng Nam mang tên Võ Đại Nghĩa.
Trong một thời gian ngắn, nhiều phụ nữ trên địa bàn TP.Huế và một số tỉnh thành đã trở thành nạn nhân trò lừa đảo trúng thưởng của Sơn. Cụ thể, chị T.T.T.L (22 tuổi, trú đường Hồ Đắc Di, TP.Huế) bị Sơn lừa 3 triệu đồng từ tin nhắn trúng thưởng xe máy Piagio giá rẻ. Chị P.T.H.N (19 tuổi, trú đường Tam Thai, TP.Huế), bị Sơn lừa 7 triệu đồng...
Từ đơn tố cáo của các bị hại, Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế đã xác định chủ nhân tài khoản mang tên Võ Đại Nghĩa chính là Lê Văn Sơn. Sơn đã sử dụng 12 sim điện thoại “rác” và 3 ĐTDĐ cùng 1 laptop để nhắn tin trúng thưởng lừa đảo nhiều người với số tiền 100 triệu đồng. Ngoài ra, Sơn còn cho nhiều người cùng trú ở H.Duy Xuyên mượn số tài khoản trên để lừa đảo qua mạng internet với số tiền 200 triệu đồng, Sơn được hưởng lợi 10% sau mỗi vụ.
Ngoài ra, cơ quan điều tra còn phát hiện từ tháng 8.2014 đến đầu năm 2015, có 42 người bị lừa nạp gần 300 triệu đồng vào tài khoản của Sơn. Ngoài Lê Văn Sơn, có 14 người khác đều ở H.Duy Xuyên đã sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo và dùng chung số tài khoản 0400.320.118... để lừa đảo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.