Bắt tên tội phạm nguy hiểm

31/12/2011 01:35 GMT+7

Hôm qua 30.12, Công an thị xã Cẩm Phả (Quảng Ninh) tạm giam Phạm Văn Duy (18 tuổi) để điều tra các hành vi: cướp tài sản, giết người và tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép.

Hôm qua 30.12, Công an thị xã Cẩm Phả (Quảng Ninh) tạm giam Phạm Văn Duy (18 tuổi) để điều tra các hành vi: cướp tài sản, giết người và tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép.

Trước đó, Duy mang súng đến nhà chú ruột là ông Phạm Hoàng Thái ở P.Cẩm Trung, TX.Cẩm Phả, đe dọa buộc ông Thái phải đưa tiền cho y. Ông Thái đã mật báo cho công an đến can thiệp. Thấy công an, Duy bỏ chạy, anh Phạm Huy Cường, công an viên ngăn lại liền bị Duy rút súng bắn bị thương. Khám nghiệm hiện trường, công an thu giữ 1 khẩu súng ngắn, 5 viên đạn, 2 vỏ đạn và 10 triệu đồng mà Duy đã lấy của ông Thái.

Huy Hoàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.