Bắt quả tang lò chế biến da heo 'bẩn'

31/03/2015 19:51 GMT+7

(TNO) Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 31.3, đại diện Trạm Thú y Bình Chánh (Chi cục Thú y TP.HCM) cho biết đã cơ bản hoàn thành việc kiểm tra, xử lý điểm chế biến, kinh doanh da heo 'bẩn' do ông Nguyễn Đăng Khoa (quận Bình Tân, TP.HCM) làm chủ và đưa hơn nửa tấn tang vật đi tiêu hủy.

(TNO) Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 31.3, đại diện Trạm Thú y Bình Chánh (Chi cục Thú y TP.HCM) cho biết đã cơ bản hoàn thành việc kiểm tra, xử lý điểm chế biến, kinh doanh da heo 'bẩn' do ông Nguyễn Đăng Khoa (quận Bình Tân, TP.HCM) làm chủ và đưa hơn nửa tấn tang vật đi tiêu hủy.

Hiện trường lò chế biến da heo “bẩn” bị đoàn kiểm tra bắt quả tang
Trước đó, lúc 9 giờ sáng cùng ngày, đoàn kiểm tra liên ngành thú y Bình Chánh phối hợp UBND xã Tân Kiên (Bình Chánh) ập vào kiểm tra tại tổ 14 ấp 1 xã Tân Kiên, bắt quả tang ông Khoa tổ chức chế biến, kinh doanh “lậu” da heo.
Tại hiện trường, đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở này sản xuất trong điều kiện ẩm thấp không đảm bảo vệ sinh, dụng cụ sản xuất cũng dơ bẩn.
Làm việc với đoàn kiểm tra, ông Khoa không xuất trình được giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật, không hóa đơn chứng từ hàng hóa. Đoàn kiểm tra lập biên bản tịch thu, tiêu hủy hơn 520 kg da heo, xử lý theo quy định.
Được biết, cũng tại địa điểm này, vào ngày 19.3 qua, đoàn kiểm tra liên ngành thú y Bình Chánh cũng đã bắt quả tang ông Khoa vi phạm về chế biến da heo “bẩn”, buộc cơ sở ngưng hoạt động. Đồng thời, UBND huyện Bình Chánh xử phạt ông Khoa số tiền 13,5 triệu đồng nhưng ông này chưa đóng phạt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.