Bắt nghi can thực hiện hàng loạt vụ trộm chó

25/07/2015 06:56 GMT+7

Ngày 24.7, Công an TX.Bến Cát (Bình Dương) tạm giữ hình sự Trần Vĩnh Lập (27 tuổi, ngụ Cà Mau) về hành vi trộm cắp tài sản.

Ngày 24.7, Công an TX.Bến Cát (Bình Dương) tạm giữ hình sự Trần Vĩnh Lập (27 tuổi, ngụ Cà Mau) về hành vi trộm cắp tài sản. 

Nghi can Lập tại Công an P.Thới Hòa - Ảnh: Đỗ Trường
Rạng sáng cùng ngày, Công an P.Thới Hòa (TX.Bến Cát) trên đường tuần tra phát hiện Lập cùng 2 người khác (chưa xác định danh tính) trên đường đi trộm chó về. Lập chở theo 3 con chó đã bị bắn điện chết. 
Sau khi đưa về trụ sở công an để làm rõ, Lập khai nhận đã thực hiện ít nhất 8 vụ trộm chó trên địa bàn TX.Bến Cát và H.Dầu Tiếng (Bình Dương) với số lượng trên 40 con. Khám xét nơi ở của Lập tại nhà trọ (ở khu dân cư Mỹ Phước 2), công an thu giữ 1 khẩu súng bắn điện, 2 bộ bình ắc quy và kích điện dùng bắn chó.
Lập khai, cứ 1 giờ sáng, Lập cùng 2 người nói trên mang theo súng điện, bao vải đen đi từ xã An Điền (TX.Bến Cát) đến các xã An Lập, Long Hòa, Long Tân (H.Dầu Tiếng), khi phát hiện chó ngoài đường thì dùng súng điện bắn chết rồi cho vào bao đưa về một quán cầy tơ ở TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) bán. Trung bình mỗi đêm, nhóm của Lập bắn được khoảng 5 - 6 con chó.
Cùng ngày, Công an TX.Bến Cát cho biết đang tạm giam hai vợ chồng Nguyễn Thế Bằng và Trần Thị Kim Oanh (cùng 35 tuổi, ngụ Thái Bình) về hành vi trộm cắp tài sản. Theo điều tra, từ cuối tháng 5 đến tháng 6.2015, vợ chồng Bằng đã thực hiện hàng loạt vụ trộm chó trên địa bàn bằng hình thức đánh bả và bị Công an P.Thới Hòa bắt giữ. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.