Bắt nghi can phạt ‘tiền ngu’ người khác

29/08/2015 09:05 GMT+7

Chiều 28.8, Công an TX.Thuận An (Bình Dương) ra quyết định tạm giữ hình sự Lâm Viễn Hưng (32 tuổi, ngụ Sóc Trăng) để điều tra làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Chiều 28.8, Công an TX.Thuận An (Bình Dương) ra quyết định tạm giữ hình sự Lâm Viễn Hưng (32 tuổi, ngụ Sóc Trăng) để điều tra làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra, ngày 27.8, Hưng đến quán H.T (P.Bình Hòa, TX.Thuận An) hát karaoke. Sau đó, Hưng kêu 2 tiếp viên nữ vào phòng để hát cùng, trong đó có tiếp viên N.T.H (20 tuổi). Sau khi hát xong, Hưng bắt tiếp viên H. phải trả trên 400.000 đồng tiền bia cho quán, dẫn đến xô xát với một số người tại đây.
Khi được đưa về trụ sở công an phường làm rõ, Hưng khai nhận do trước đây H. có quen với cháu của Hưng nhưng sau này H. bỏ không quen nữa.
Do đó, Hưng phạt H. với số “tiền ngu” 2 triệu đồng. H. đã phải vay mượn và đưa cho Hưng 1 triệu đồng, nên số tiền còn lại Hưng bắt H. phải trả.
Theo hồ sơ của công an, Hưng từng có tiền án tiền sự về hành vi cướp tài sản vào năm 2009 và là đối tượng giang hồ ở khu vực giáp ranh Q.Thủ Đức (TP.HCM) và Bình Dương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.