Bắt nghi can đâm chết nữ sinh viên trong rừng bạch đàn

03/03/2015 06:15 GMT+7

Cuối chiều 2.3, Công an tỉnh Bình Định bắt Đào Duy Tùng (19 tuổi, trú thôn Nam Tượng 1, xã Nhơn Tân, TX.An Nhơn, đang học tại một trường nghề ở TP.HCM) tại một quán nước mía ở P.3, Q.Gò Vấp (TP.HCM) để làm rõ hành vi giết người và cướp tài sản.

Cuối chiều 2.3, Công an tỉnh Bình Định bắt Đào Duy Tùng (19 tuổi, trú thôn Nam Tượng 1, xã Nhơn Tân, TX.An Nhơn, đang học tại một trường nghề ở TP.HCM) tại một quán nước mía ở P.3, Q.Gò Vấp (TP.HCM) để làm rõ hành vi giết người và cướp tài sản.

Tùng là nghi can giết chị Phan Thúy Kiều (19 tuổi, ở thôn Tân Lộc, xã Nhơn Lộc, TX.An Nhơn, Bình Định), sinh viên năm thứ nhất Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM.
Kết quả điều tra ban đầu cho biết chiều 25.2 Kiều được Tùng chở đi họp mặt lớp phổ thông nhưng tối không về nhà. Gia đình chị Kiều tổ chức tìm kiếm, đến ngày 28.2 thấy thi thể nạn nhân ở rẫy bạch đàn thuộc thôn Thọ Tân Bắc (xã Nhơn Tân).
Kết quả khám nghiệm tử thi xác định nạn nhân bị chết do thủng phổi gây tràn dịch màng phổi, suy hô hấp; trên thi thể có nhiều vết thương ở vùng má, vùng ngực, hõm nách, vùng giữa lưng. Bước đầu, Tùng khai do Kiều và bạn gái Tùng có mâu thuẫn nên Tùng ra tay sát hại.

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.