Bắt nghi can chính vụ truy sát tại Phú Quốc

05/08/2015 08:10 GMT+7

Chiều 4.8, sau gần 3 ngày lẩn trốn, Đỗ Thanh Sơn (tự Tuấn Em, 32 tuổi, trú KP.5, TT.Dương Đông, H.Phú Quốc, Kiên Giang), nghi can chính trong vụ nổ súng kinh hoàng tại Phú Quốc vào khuya 1.8 khiến 2 người chết, đã bị bắt.

Chiều 4.8, sau gần 3 ngày lẩn trốn, Đỗ Thanh Sơn (tự Tuấn Em, 32 tuổi, trú KP.5, TT.Dương Đông, H.Phú Quốc, Kiên Giang), nghi can chính trong vụ nổ súng kinh hoàng tại Phú Quốc vào khuya 1.8 khiến 2 người chết, đã bị bắt.

Đại diện Công an tỉnh Kiên Giang cho biết lực lượng công an đã bao vây, bắt giữ được Sơn khi nghi can này đang cùng bạn gái là N.T.K.N (18 tuổi, ngụ KP.4, TT.Dương Đông) trốn trong một căn nhà bỏ hoang ở ấp Suối Lớn (xã Dương Tơ, H.Phú Quốc).
Khi phát hiện lực lượng truy bắt, cả Sơn và N. đã chống trả quyết liệt. Sau đó, Sơn bắn N. và toan tự sát nhưng không chết. Hiện cả hai đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa H.Phú Quốc.
Liên quan đến vụ việc này, trước đó, Công an tỉnh Kiên Giang đã bắt giữ Tô Văn Nhàn (18 tuổi, trú KP.2, TT.Dương Đông), Nguyễn Trọng Nghĩa (14 tuổi, trú xã Vân Khánh Đông, H.An Minh, Kiên Giang) và Phan Thanh Giang (27 tuổi, trú phường B, TP.Châu Đốc, An Giang).
Tối 4.8, bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa H.Phú Quốc, cho biết: “Lúc được công an đưa nhập viện, cả Tuấn Em và K.N đều bị trúng đạn ở ngực trái, thấu phổi. Sau khi được hồi sức cấp cứu, cả hai đều đã qua cơn nguy kịch”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.