Bắt một bảo vệ ngân hàng lừa đảo

31/01/2013 15:23 GMT+7

(TNO) Ngày 31.1, Công an TX.Phước Long (Bình Phước) đã tạm giữ hình sự Hoàng Tiến Ngọc (36 tuổi, ngụ 243/35A Nguyễn Xí, P.13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) là bảo vệ của Chi nhánh Ngân hàng Sacombank - Phước Long về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

(TNO) Ngày 31.1, Công an TX.Phước Long (Bình Phước) đã tạm giữ hình sự Hoàng Tiến Ngọc (36 tuổi, ngụ 243/35A Nguyễn Xí, P.13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) là bảo vệ của Chi nhánh Ngân hàng Sacombank - Phước Long về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, biết bà Trần Thị Thân (45 tuổi, ngụ ấp 1, xã Đức Liễu, Bù Đăng) có nhu cầu vay 20 tỉ đồng, Ngọc tự xưng là cán bộ tín dụng của ngân hàng trên có khả năng giúp vay vốn, nhưng với điều kiện bà Thân phải biết "chung chi".

Tháng 11.2012, bà Thân chuyển vào tài khoản của Ngọc 50 triệu đồng để Ngọc “lót tay” cho cấp trên.

Chờ hoài không thấy ngân hàng giải ngân nên bà Thân đã tố cáo Ngọc đến cơ quan cảnh sát điều tra.

Đến ngày 29.1, Công an TX.Đồng Xoài đã bắt khẩn cấp Ngọc.

                                                                           Xuân Bình

>> Bắt giam nghi can lừa đảo cha sở
>> Kẻ lừa đảo lãnh án
>> Triệt phá băng nhóm lừa đảo qua mạng
>> Bắt khẩn cấp nghi can lừa đảo hơn 3,7 tỉ đồng
>> Khởi tố giám đốc lừa đảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.