Bắt lái xe gây tai nạn làm hai người chết rồi bỏ trốn

09/11/2015 06:30 GMT+7

Cơ quan điều tra, Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) hôm qua bắt được Trương Hồng Duy (32 tuổi, quê Quảng Ngãi), lái xe tải BKS 49C-082.43 của Công ty Thông Nữ (Đà Lạt), gây tai nạn làm 2 người chết.

Cơ quan điều tra, Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) hôm qua bắt được Trương Hồng Duy (32 tuổi, quê Quảng Ngãi), lái xe tải BKS 49C-082.43 của Công ty Thông Nữ (Đà Lạt), gây tai nạn làm 2 người chết.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 7.11, Duy điều khiển ô tô chạy trên đường Nguyễn Công Trứ, khi gần đến khu vực ngã năm Đại học thì va chạm với xe máy BKS 49T6-3791 do ông Lê Thương (51 tuổi) chở vợ là Trần Thị Điển (53 tuổi, đều ngụ P.8, Đà Lạt) đang chạy cùng chiều, khiến bà Điển chết tại chỗ, ông Thương tử vong trên đường đi cấp cứu.
Sau khi gây tai nạn, Duy không dừng xe mà rồ ga chạy tiếp; người dân hô hoán đuổi theo nhưng không kịp. Công an TP.Đà Lạt huy động lực lượng, nắm bắt thông tin nhận dạng ô tô và tổ chức truy bắt xe gây tai nạn.
Đến khoảng 2 giờ ngày 8.11, lực lượng chức năng bắt được tài xế cùng chiếc xe tang vật đang đậu tại một lò gạch ở xã Tam Bố (H.Di Linh, Lâm Đồng), cách TP.Đà Lạt khoảng 60 km. Vụ việc đang được điều tra làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.