Bắt khẩn cấp tài xế lái xe biển xanh đâm vào 5 học sinh

02/04/2015 12:33 GMT+7

(TNO) Công an tỉnh Phú Thọ đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với ông Nguyễn Xuân Hợi (32 tuổi, ngụ ở Phú Thọ) là tài xế của Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ, về hành vi “Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

(TNO) Liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Thanh Hà, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ khiến một em học sinh lớp 9 thiệt mạng, sáng 2.4, Cơ quan Cảnh sát Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với ông Nguyễn Xuân Hợi (32 tuổi, ngụ ở Phú Thọ) về hành vi “Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

xe-bien-xanh-dam-chet-nguoiHiện trường vụ tai nạn
Trước đó, 13 giờ 30 phút ngày 1.4, ông Hợi (lái xe của Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ) điều khiển xe ô tô biển xanh 19C - 0829, khi lưu thông tới khu vực xã Thanh Hà (huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ), chiếc xe bất ngờ đâm vào 5 em học sinh trường Trung học cơ sở cấp 2 xã Thanh Hà.
Ngay sau khi vụ tai nạn giao thông xảy ra, người dân đã đưa 5 em học sinh: Phan Tiến Đạt, Hoàng Quốc Chung, Chu Văn Long, Đỗ Ngọc Huân (đều cùng là học sinh lớp 7) và Chu Ngọc Sơn, học sinh lớp 9, đi cấp cứu tại Bệnh viện Thị xã Phú Thọ. Tuy nhiên, do bị chấn thương nặng, em Sơn đã tử vong sau đó.
Chiều cùng ngày, ông Hợi đã được triệu tập tới trụ sở công an để lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra. Bước đầu ông Hợi khai nhận do tránh xe máy nên đã đánh lái sang bên trái phần đường, gây ra vụ tai nạn giao thông kể trên.
Trong khi đó, kết quả khám nghiệm ban đầu của Công an huyện Thanh Ba (Công an tỉnh Phú Thọ) xác định tài xế Hợi đã đi không đúng phần đường quy định.
Qua kiểm tra nồng độ cồn trong máu đối với ông Hợi, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ không phát hiện vi phạm, vì thế, nguyên nhân lái xe sử dụng bia, rượu gây tai nạn được loại bỏ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.