Bắt Kế toán trưởng Công ty mía đường Tây Ninh

30/10/2015 06:27 GMT+7

Ngày 29.10, đại diện Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Phúc (53 tuổi, Kế toán trưởng Công ty mía đường Tây Ninh) để điều tra về hành vi “cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ngày 29.10, đại diện Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Phúc (53 tuổi, Kế toán trưởng Công ty mía đường Tây Ninh) để điều tra về hành vi “cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo điều tra, bà Phúc đã tham mưu sai quy định cho ông Trần Cảnh Lạc (61 tuổi, nguyên Tổng giám đốc Công ty mía đường Tây Ninh) ký 5 hợp đồng xuất khẩu 4.000 tấn tinh bột sắn và 2.270 tấn gạo sang Trung Quốc, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 55 tỉ đồng.
Liên quan đến vụ án trên, Công an tỉnh Tây Ninh cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Nguyễn Xuân Danh (49 tuổi, Phó phòng Kinh doanh Công ty mía đường Tây Ninh) về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và ông Trần Cảnh Lạc về tội “cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.