Bắt kẻ chuyên phá cây ATM để cướp tiền

11/02/2015 05:02 GMT+7

Ngày 10.2, Công an H.Quốc Oai (Công an TP.Hà Nội) đã hoàn tất các thủ tục để bàn giao Trần Đăng Đại (28 tuổi, ngụ xã Trung Nghĩa, TP.Hưng Yên) cho Công an Q.Cầu Giấy để tiến hành điều tra theo đúng thẩm quyền.

Ngày 10.2, Công an H.Quốc Oai (Công an TP.Hà Nội) đã hoàn tất các thủ tục để bàn giao Trần Đăng Đại (28 tuổi, ngụ xã Trung Nghĩa, TP.Hưng Yên) cho Công an Q.Cầu Giấy để tiến hành điều tra theo đúng thẩm quyền.

Đại là kẻ đã gây ra một loạt các vụ dùng đèn khò phá cây ATM để cướp tiền. Cụ thể, cuối năm 2011, Đại với 3 thanh niên cùng quê đã xông vào trụ sở Ngân hàng NN-PTNT chi nhánh Ninh Giang (tỉnh Hải Dương) khống chế bảo vệ, rồi dùng đèn khò phá cây ATM lấy đi 1,4 tỉ đồng. Cũng trong năm 2011, Đại và đồng bọn còn gây ra 2 vụ phá cây ATM lấy tiền khác. Sau khi gây án, Đại và đồng bọn bỏ trốn.

Đêm 27.1, Công an H.Quốc Oai bắt được Đại ở khu vực Q.Cầu Giấy. Khám xét nơi ở của Đại, lực lượng chức năng thu giữ 1 súng K54, 1 súng ngắn nhãn hiệu ROHM RG88, 28 viên đạn, 2 chai thuốc mê, công cụ hàn xì, cắt phá, vam phá khóa… Tại trụ sở công an, Đại khai nhận đang lên kế hoạch phá 2 cây ATM ở số 83 Nguyễn Chí Thanh, tuy nhiên ý đồ này chưa kịp thực hiện thì đã bị bắt giữ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.