Bắt hai nghi can giết tài xế taxi

04/04/2013 18:55 GMT+7

(TNO) Vào lúc 16 giờ chiều nay, 4.4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Cam Ranh (Khánh Hòa) đã bắt 2 nghi can giết chết tài xế Dương Tấn Thành, gồm: Lê Hữu Trọng (17 tuổi, trú P.Cam Phú) và Đỗ Thanh Hồi (15 tuổi, trú P.Cam Thuận, đang là học sinh lớp 8).

(TNO) Vào lúc 16 giờ chiều nay, 4.4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Cam Ranh (Khánh Hòa) đã bắt 2 nghi can giết chết tài xế Dương Tấn Thành, gồm: Lê Hữu Trọng (17 tuổi, trú P.Cam Phú) và Đỗ Thanh Hồi (15 tuổi, trú P.Cam Thuận, đang là học sinh lớp 8).

Như tin đã đưa, khoảng 23 giờ khuya 3.4, người dân phát phát hiện thi thể một tài xế taxi nằm trên đường Hai Bà Trưng, thuộc tổ dân phố Xuân Ninh, P.Cam Phúc Nam, TP.Cam Ranh, Khánh Hòa.

Qua xác minh, nạn nhân là anh Dương Tấn Thành (32 tuổi, trú P.Cam Lợi, TP.Cam Ranh), là nhân viên lái xe hãng taxi Mai Linh tại Cam Ranh.

Anh Thành chết do bị đâm hai nhát dao, một nhát vào lưng và một nhát vào cổ dẫn đến mất máu quá nhiều nên tử vong.

Trước khi bị sát hại, anh Thành nhận điện của Tổng đài Mai Linh đón khách tại nhà hàng Thiên Trường (P.Cam Thuận) chở khách đến P.Cam Phúc Bắc.

Khi xe anh Thành đến đoạn đường Hai Bà Trưng thì bị hung thủ ra tay sát hại. Vị trí anh Thành bị sát hại cách nhà dân khoảng 100 m và cách quốc lộ 1A khoảng 500 m.

Công an đang tiếp tục điều tra động cơ vụ giết người.

Hiền Lương

>> Tăng án kẻ vô cớ giết người
>> Vụ thảm sát 5 thợ rừng: Vì sao giết người quá man rợ?
>> Giết người vì bị tát
>> Giết người dã man lãnh án chung thân
>> Ý xử lại kỳ án giết người “liên lục địa”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.