Bắt giữ ổ nhóm chuyên cưỡng đoạt tiền của xe khách

10/07/2015 06:06 GMT+7

Chiều 9.7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45 Công an TP.Hà Nội) cho biết vừa thực hiện lệnh bắt giữ đối với 7 người nằm trong ổ nhóm chuyên cưỡng đoạt tài sản của hàng loạt xe khách tại khu vực Bến xe Mỹ Đình (Q.Nam Từ Liêm).

Chiều 9.7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45 Công an TP.Hà Nội) cho biết vừa thực hiện lệnh bắt giữ đối với 7 người nằm trong ổ nhóm chuyên cưỡng đoạt tài sản của hàng loạt xe khách tại khu vực Bến xe Mỹ Đình (Q.Nam Từ Liêm).

Trong số những người bị bắt giữ thì Nguyễn Đình Hoạt (38 tuổi, ngụ ở xã Dương Liễu, H.Hoài Đức, TP.Hà Nội) là người cầm đầu ổ nhóm trên. Tại trụ sở công an, những người này khai nhận từ đầu tháng 5 cho tới khi bị bắt đã cưỡng đoạt khoảng 30 đầu xe khách chạy tuyến Mỹ Đình - Sơn La.

Theo đó mỗi khi xuất bến, nhà xe thường phải nộp từ 150.000 - 200.000 đồng/xe, nếu không sẽ bị đe đọa, đánh đập, cản trở hoạt động kinh doanh. Trung bình mỗi ngày ổ nhóm này thu được khoảng 2,5 triệu đồng tiền “bảo kê”. PC45 cũng xác định, cho tới khi bị bắt, ổ nhóm này đã chiếm đoạt khoảng 130 triệu đồng từ các nhà xe. Khám xét nơi ở của nhóm người này ở khu vực quanh Bến xe Mỹ Đình, PC45 thu giữ 1 thanh kiếm, sổ ghi chép nội dung thu tiền của xe khách và tiền mặt.

 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.