Bắt giữ 2 nghi can dùng súng thanh toán ở Phú Quốc, làm 2 người chết

03/08/2015 12:17 GMT+7

(TNO) Trưa 3.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã bắt gữ 2 nghi can liên quan đến vụ nổ súng khiến 2 người chết xảy ra tại Lion Garden Beer Club, Phú Quốc (đường Trần Hưng Đạo, khu phố 7, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, Kiên Giang) vào khuya 1.8.

(TNO) Trưa 3.8, theo nguồn tin của Thanh Niên Online, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang bắt gữ 2 nghi can liên quan đến vụ dùng súng thanh toán khiến 2 người chết xảy ra tại Lion Garden Beer Club, Phú Quốc (đường Trần Hưng Đạo, khu phố 7, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, Kiên Giang) vào khuya 1.8.

Quáng beer club Lion Garden nơi xảy ra vụ thảm sát kinh hoàng
Hai nghi can bị bắt giữ là: Tô Văn Nhàn (tự Nhí, SN 1997, ngụ khu phố 2, thị trấn Dương Đông) và Lê Văn Nghĩa (tạm trú khu phố 7, thị trấn Dương Đông, quê quán huyện An Minh, Kiên Giang)
Theo lời khan ban đầu của hai nghi can trên, tối ngày 1.8, Đỗ Thanh Sơn (tự Tuấn Em) gọi điện cho Nghĩa mang mã tấu để thanh toán Nguyễn Quốc Bảo (SN 1996, ngụ khu phố 7, thị trấn Dương Đông) nên cả hai nghe theo.

Miếng bạt vàng là nơi Bảo bị chém gục ngã và bị bắn
Khoảng 22 giờ 15 phút cùng ngày, hai đối tượng đến Lion Garden Beer Club để cùng Tuấn Em tham gia truy sát Bảo.
Trả lời Thanh Niên Online, đại tá Nguyễn Thanh Nhanh, trưởng Công an H. Phú Quốc cho biết hiện vẫn chưa bắt được Tuấn Em, nghi can chính dùng súng gây nên vụ thảm sát kinh hoàng khiến người dân Phú Quốc xôn xao trong những ngày này.  
Trước đó, đêm ngày 2.8, rất đông người dân đã đến viếng đám tang của chị Thái Thị Thanh Mai (người chết oan do trúng đạn lạc vào đầu) và Nguyễn Quốc Bảo, người bị Tuấn Em và đồng bọn truy sát. 
Theo một người nhà của Bảo, kết quả pháp y cho thấy Bảo bị một viên đạn bắn xuyên tim, phổi và 1 viên đạn xuyên từ trên đầu xuống bụng (đầu đạn nằm trong ổ bụng).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.